Kết quả tìm kiếm cho "robot khử khuẩn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia UV, đặc biệt có ý nghĩa trong lĩnh vực ghép tạng.
Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới (Globocan), Việt Nam mỗi năm có hơn 33.000 người mắc ung thư dạ dày, đại trực tràng, trong đó có hơn 22.000 người tử vong.
Suốt hơn 1 năm rưỡi chống dịch COVID-19, thế giới đã chứng kiến những bước chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế.
Sử dụng hệ thống định vị thời gian thực dùng mạng 5G được phủ sóng khắp bệnh viện, con robot này có thể tự di chuyển xung quanh, theo dõi thân nhiệt và phát hiện họ có đeo khẩu trang hay không.
Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam (ICT Press Club) vừa tổ chức công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2020. Trong số này, có nhiều sự kiện đặc biệt ý nghĩa như việc ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia và thử nghiệm 5G.
Với niềm đam mê sáng tạo, tận tâm trong dạy học, thầy Nguyễn Đức Tài, Trưởng xưởng Cơ điện tử (Trường Cao đẳng Nghề An Giang) còn rất năng nổ, nhiệt huyết trong công tác Đoàn. Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường, thầy Tài luôn gương mẫu, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động, công tác Đoàn tại đơn vị.
Khẩu trang phiên dịch, nút bấm thang máy không tiếp xúc... là những phát minh công nghệ nổi bật nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong thời kỳ giãn cách xã hội.
Công nghệ ngày nay phát triển vượt bậc, làm cuộc sống của chúng ta trở nên tiện nghi hơn nhiều. Tuy nhiên, những công nghệ này sẽ tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới và thay đổi cách mà con người chúng ta sinh sống trong tương lai gần.
Bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc), khi nơi đây trở thành điểm nóng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, đến thời điểm này các cơ quan chức năng cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước, tổ chức đưa hơn 16.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu trở về đất nước.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, diễn biến hết sức phức tạp, Chính phủ đã có nhiều giải pháp quyết liệt để ngăn chặn khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo TASS, một nhóm các nhà nghiên cứu người Nga đã chế tạo ra một phiên bản robot có thể trở thành phương tiện khử trùng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng gia tăng ở Nga.
Nhờ tính năng nổi trội như khả năng chống phơi nhiễm, tốc độ xử lý công việc nhanh chóng, robot đang được sử dụng trong nhiều công tác chống sự lây lan của dịch COVID-19.